Đồng hồ chết đuối

Thứ Bảy, 01/09/2007, 10:00
Đó là một loại đồng hồ đeo tay do Công ty SenTAG (Anh) sản xuất, không chỉ báo giờ mà còn có thể phát hiện người sử dụng đang chìm hay nổi trên mặt nước trong hồ bơi.

Ngoài một bộ đếm giờ như các đồng hồ điện tử thông thường, đồng hồ SenTAG còn có một cảm biến đo áp suất nước để xác định người đeo đồng hồ đang ở độ sâu bao nhiêu và một gia tốc kế theo dõi các vận động của người này.

Khi phát hiện các thông số vượt quá mức cho phép, SenTAG sẽ phát tín hiệu vô tuyến đến một bộ kiểm soát trung tâm đặt trên bờ và kích hoạt chuông báo để giải cứu người bị nạn kịp thời

Đ.K. (Theo Techno)
.
.