Đồng xu đắt giá

Thứ Ba, 24/04/2012, 04:30

Đây là đồng xu cực hiếm có niên đại cách đây 220 năm (1792) hiện kim cực hiếm trong lịch sử đúc tiền của Mỹ, một mặt khắc chân dung nữ thần tự do xõa tóc cùng năm phát hành đưa vào lưu thông, viền quanh là dòng chữ "Tự do - người mẹ của khoa học và công nghiệp"; còn mặt bên kia ghi mệnh giá 1 cent (1USD = 100 cents) và hàng chữ "Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ".

Thoạt tiên, theo kế hoạch, đồng xu được đúc hoàn toàn từ bạc nguyên chất, nhưng lại quá nặng khi dùng trong giao dịch hàng ngày; do vậy các nhà thiết kế đã kết hợp trong cơ cấu nguyên liệu cả đồng lẫn bạc xen ở giữa. Tuy nhiên đồng xu này lại rất bất tiện trong việc mua bán thông dụng nên không được đúc hàng loạt như dự kiến ban đầu, âu cũng là nguyên nhân khiến đồng xu trở thành của hiếm ít người cất giữ.

Theo kinh nghiệm của giới chuyên viên thuộc nhà đấu giá Heritage, dựa trên kết quả các phiên bán đấu giá tiền xu cổ trong thời gian gần đây, thì đồng 1 cent này ắt tìm được người mua với giá không dưới 1 triệu USD

Q.P. (theo AP)
.
.