Đồng xu đắt giá

Thứ Tư, 17/10/2012, 09:10

Tại phiên đấu giá diễn ra ở thành phố Arlington (tiểu bang Texas, Mỹ), đồng xu bằng kẽm mạ đồng trị giá 1 cent (1 USD = 100 cents) đúc năm 1943 có khắc họa chân dung Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln (1809-1865) đã được bán với giá 1 triệu USD. Người mua là ông Bill Simson, chủ đội bóng chày nhà nghề Texas Rangers có trụ sở tại Arlington.

Điểm khác biệt góp phần tạo nên mức giá kỷ lục này phát xuất từ sai sót của Kho bạc thành phố San Fransisco gần 7 thập niên trước, thay vì đúc loạt tiền xu 1 cent bằng kẽm mạ thiếc lại xuất hiện 12 hiện kim bằng kẽm mạ đồng, khiến chúng trở nên cực kỳ quý hiếm.

Được biết, tiền xu cổ bằng đồng trị giá 1 cent được bán đấu giá lần đầu tiên ở Mỹ vào năm 1958, cùng trị giá 40.000 USD tương đương 1,7 triệu USD thời giá hiện nay

Q.P. (theo AP)
.
.