Đức: Ban hành luật tiêm chủng bắt buộc

Thứ Sáu, 22/11/2019, 12:32
Nghị viện Cộng hòa Liên bang Đức (Bundestag) vừa bỏ phiếu thông qua đạo luật, bắt buộc việc tiêm phòng cho con trẻ trong độ tuổi đi học từ mẫu giáo đến tiểu học, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-3-2020.

Theo đó kể từ thời điểm nêu trên, bất cứ đứa trẻ nào ghi danh vào trường mẫu giáo hay trường tiểu học, sẽ chỉ được chấp thuận với tài liệu chứng minh rằng đứa trẻ ấy đã được tiêm chủng. 

Trong trường hợp nếu không có giấy chứng nhận tiêm chủng, đứa trẻ sẽ bị từ chối việc nhập học; đồng thời cha mẹ hay người giám hộ đứa trẻ vi phạm sẽ phải nộp phạt số tiền là 2.500 euro. 

Riêng đối với các học sinh đã vào học từ niên khóa trước sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều luật này, nhưng thời hạn cuối cùng để các em nộp bổ sung giấy chứng nhận tiêm chủng là ngày 31-7-2021.

T.Hồng (theo DPA)
.
.