Giải xổ số kỷ lục

Thứ Năm, 14/01/2016, 16:25
Trong ảnh là dòng người xếp hàng trước một điểm bán vé số Powerball ở quận San Bernardino (tiểu bang California, Mỹ), chờ đến lượt mua với hy vọng đổi đời nếu trúng giải độc đắc trị giá 1,3 tỉ USD mở thưởng vào ngày thứ Tư 13-1.


Sau 18 lần kể từ kỳ quay thưởng vào ngày 4-11-2015 trị giá 40 triệu USD mà vẫn không có vé trúng giải độc đắc nên phải cộng dồn theo quy định. Tới kỳ mở thưởng thứ 19 này, trị giá giải thưởng vọt lên đến 1,3 tỉ USD, trở thành giải thưởng kỷ lục trong lịch sử xổ số ở Mỹ.

Mỗi tấm vé số Powerball trị giá tối thiểu là 2USD có mã số riêng biệt, gồm 2 phần với bên trái là 69 chữ số in sẵn, còn bên phải là 35 chữ số. Riêng loại vé giá 3USD ở phần bên phải có 26 chữ số. Người trúng phải gạch đúng 5 con số bên trái và 1 số bên phải. Theo tính toán của các chuyên gia, xác suất trúng thưởng lần này đạt tỷ lệ “chọi” là 1/292,2 triệu nên sẽ khó có người đoạt giải.

Người trúng giải xổ số Powerball độc đắc trị giá kỷ lục gần đây là góa phụ Gloria C. MacKenzie 84 tuổi ở tiểu bang Florida, với 590,5 triệu USD mở thưởng vào ngày 5-6-2013. Theo luật định, số tiền mặt thực lĩnh một lần của người trúng là 370,8 triệu USD, chưa trừ thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập cá nhân.

Q.Phú (theo AP)
.
.