Giới chức Ấn Độ giảm lương, ủng hộ phòng, chống đại dịch

Thứ Ba, 14/04/2020, 23:27
Trên Công báo Nhà nước Ấn Độ vừa đăng tải thông tin, cho biết giới quan chức của nước này sẽ trích 30% lương hàng tháng trong vòng 1 năm tới, sung vào quỹ phòng chống đại dịch COVID-19 đang lan tràn khắp nơi.

Cụ thể, theo lời ông Prakash Javadekar, đương kim Bộ trưởng Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Phát thanh, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Narendra Modi và được Thường trực Chính phủ chấp thuận, cơ quan chi trả lương trực thuộc Bộ Tài chính đã tự động khấu trừ 30% khoản thu nhập hàng tháng của tất cả các quan chức cao cấp, từ tổng thống, thủ tướng, thủ hiến bang, nghị sĩ Quốc hội… trong vòng một năm liền kể từ tháng 4/2020, như là sự thể hiện thiết thực về trách nhiệm cộng đồng để bổ sung vào quỹ phòng chống dịch COVID-19. Lương quan chức Ấn Độ được chia thành 4 bậc A, B, C, D. 

Mức lương A cao nhất hàng tháng là 250.000 rupee tương đương 3.300 USD), còn mức lương D thấp nhất là 18.000 rupee (239 USD).

Được biết, tính đến thời điểm ngày 9/4, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ là 5.916 trường hợp, trong đó có 178 người chết và 506 người được chữa khỏi.

X.Hiếu (Theo Reuters)
.
.