Hai Lúa chế trực thăng gỗ

Thứ Năm, 20/08/2009, 15:25
Wu Zhongyuan, 20 tuổi, người vùng Luoyang (Hải Nam, Trung Quốc) là người có thiên khiếu nhạy bén...

Vốn chữ nghĩa tuy rất hạn hẹp, nhưng đam mê "vật bay trên trời" của anh không ngừng thôi thúc. Anh đã bỏ ra gần 3 tháng nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc trực thăng tự tạo. Nó có thể bay đến độ cao 800 mét, có cánh quạt làm từ gỗ cây du, động cơ lấy từ chiếc xe máy bình thường, vỏ máy bay có gia cố thép.

Anh cho biết do sống ở miền núi nên anh từng mơ ước mỗi khi đi học không phải leo núi nữa. Trị giá chiếc máy bay trực thăng này vào khoảng 1.000 bảng Anh

Thanh Hoàng (theo Dahe Daily)
.
.