Hàn Quốc: Phạt nặng hành vi tuyên truyền chống miền Bắc

Thứ Ba, 22/12/2020, 10:20
Tại phiên họp toàn thể theo hình thức trực tuyến vào ngày 14-12, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu kín thông qua điều luật Quan hệ liên Triều sửa đổi, nghiêm cấm các hành vi tuyên truyền chống lại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) láng giềng. Ai vi phạm sẽ bị phạt nặng, thậm chí lĩnh án tù.

Điều luật sửa đổi do phe đa số trong Quốc hội Hàn Quốc, bao gồm các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đương quyền của Tổng thống Moon Jae-in bảo trợ, chính thức có hiệu lực theo luật định là 3 tháng kể từ trung tuần tháng 3-2021 tới đây. 

Theo đó cấm gửi tài liệu in, hàng hóa, tiền tệ, thực phẩm, thuốc men, radio mini, ổ đĩa flash… cũng như những thứ phi pháp khác đến Triều Tiên bằng bóng bay (ảnh, hoặc thả chai trên các con sông gần biên giới. Bất cứ ai vi phạm sẽ bị phạt số tiền là 30 triệu won Hàn Quốc (KRW), tương đương 27.000 USD. Nếu cố tình tái phạm ngoài tiền phạt ra, đương sự sẽ phải đối mặt với 3 năm tù giam. Đồng thời điều luật mới cũng cấm sử dụng loa phóng thanh để kích động tâm lý qua biên giới.

Theo giới quan sát am hiểu, bằng việc tác động để Quốc hội ban hành điều luật mới, chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in cố gắng cải thiện mối quan hệ với DPRK, trong bối cảnh sự căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul đang gia tăng.

X.Hiếu
.
.