Hệ thống cầu phao dài 40 km

Thứ Sáu, 17/06/2016, 11:15
Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Christo Vladimirov Javacheff 81 tuổi người Pháp gốc Bulgaria, vừa hoàn thành tác phẩm sắp đặt đầy ấn tượng là hệ thống cầu phao bọc vải dài 40km, vắt qua mặt nước hồ Iseo phía bắc Italia, được đại diện Sách Kỷ lục Guinness ở khu vực Nam Âu ghi nhận, như là "Hệ thống cầu phao nhân tạo dài nhất thế giới", sẽ được lưu danh vào ấn bản mới niên giám 2017 của Sách Guinness phát hành vào đầu tháng 9 tới đây.

Để hoàn thiện công trình nghệ thuật kỷ lục này, nghệ sĩ Christo đã chi ra 15 triệu euro tiền mua nguyên vật liệu và thuê nhân công, lắp đặt mạng lưới cầu phao bằng kết cấu thép không gỉ (inox) xuyên qua 65,3km² diện tích mặt nước hồ, rồi dùng 640.000m vải màu vàng cam phủ kín toàn bộ hệ thống cầu nổi kể cả phần sàn cầu rộng 16m. Điểm đầu của cầu nối từ bờ đến hòn đảo Monte Isola ở giữa hồ, kế tiếp viền quanh thân đảo tới các phần đất nổi nằm rải rác xung quanh.

Được biết, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt khổng lồ của nghệ sĩ Christo sẽ mở cửa miễn phí đón du khách tham quan trong vòng 2 tuần lễ tới đây, kể từ ngày 18-6 đến hết ngày 1-7.

Ban tổ chức cuộc tham quan đại quy mô ước tính, với sức chứa lên tới 18.000 người cùng một lúc trên toàn bộ hệ thống cầu, suy ra có khoảng 1 triệu người sẽ bước lên sàn cầu mục kích công trình kỷ lục này. Do mạng lưới cầu phao không có lan can, chính quyền địa phương sẽ bố trí đội ngũ nhân viên cứu hộ đông đảo hỗ trợ du khách, với khoảng cách trung bình cứ 10m có 1 nhân viên cứu hộ chuyên trách.

Điều kiện tiên quyết là du khách không được đi giày cao gót, không mang ô dù, đi xe đạp, hay lướt ván trượt trên mặt cầu tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

T.Hường (theo ANSA)
.
.