Hiệp sĩ cao niên nhất thế giới

Thứ Ba, 09/06/2020, 22:18
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận cụ Tom Moore, 100 tuổi, cư dân thị trấn Keighley thuộc địa hạt Yorkshire phía bắc nước Anh, mới được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệu Hiệp sĩ (Sir), như là "Hiệp sĩ cao niên nhất thế giới đang còn sống".

Cụ thể, vào ngày 19/5 vừa qua, thể theo đề nghị của Chính phủ Anh do đích thân Thủ tướng Boris Johnson khởi xướng, nhằm tôn vinh Đại tá Danh dự T. Moore vì đã có công kêu gọi quyên góp, gây quỹ ủng hộ Cơ quan Dịch vụ y tế Quốc gia (NHS) trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, với số tiền tổng cộng là 38 triệu bảng Anh (GBP), tương đương 47,8 triệu USD, Nữ hoàng Elizabeth II  đã ký ban hành sắc lệnh tấn phong ông T. Moore tước hiệu Hiệp sĩ.

Được biết, cụ T. Moore vốn là một Đại úy kỹ sư Công binh của quân đội Hoàng gia Anh, từng phục vụ trong Thế chiến II trên các chiến trường Ấn Độ và Myanmar. 

Nhân dịp Đại úy nghỉ hưu T. Moore tròn 100 tuổi vào ngày 30/4 vừa qua, bà Penny Mordaunt, đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh đã ký quyết định phong vượt cấp cho cụ T. Moore, từ Đại úy lên Đại tá Danh dự. Trong 38 triệu GBP mà cụ T. Moore quyên góp được, bao gồm 32,8 triệu GBP (41,2 triệu USD) là từ trong nước, còn lại 5,2 triệu GBP (6,54 triệu USD) là từ nước ngoài.

Q.Phú (theo Guinness)
.
.