Hy Lạp: Tăng hình phạt đối với tài xế vi phạm

Thứ Sáu, 05/07/2019, 17:40
Kể từ ngày 1-7, Bộ luật Hình sự sửa đổi của Cộng hòa Hy Lạp đã được ban hành và có hiệu lực tức thì, bao gồm các điều khoản nhằm tăng mạnh hình phạt đối với các tài xế vi phạm luật giao thông đường bộ.

Theo đó tài xế điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, sẽ bị phạt mức án tối đa là 3 năm tù giam; người lái xe trong tình trạng tinh thần hoặc thể chất suy sụp, đi ngược chiều trên quốc lộ, cho xe chạy trên vỉa hè hay khu vực công cộng, chở quá tải, xe bị trục trặc kỹ thuật sẽ chịu hình phạt tối đa là 2 năm tù. 

Đối với các trường hợp vi phạm khác như gây thương tích nghiêm trọng - 10 năm tù, tước đoạt sinh mạng từ 2 người trở lên - tù chung thân. Riêng việc lái xe do vô ý gây nguy hiểm đến tính mạng, hoặc làm thiệt hại tài sản của người khác chịu mức án tối đa là 2 năm tù giam.

T.Hồng (theo DPA)
.
.