Indonesia: Cảnh sát thừa cân phải giảm trọng lượng

Thứ Tư, 31/07/2019, 17:09
Vào ngày 25-7, ông Frans Barung Mangera, người phát ngôn Sở Cảnh sát tỉnh Jawa Timur (Đông Java) ở Indonesia chính thức cho báo giới biết, rằng các nhân viên cảnh sát thuộc dạng béo phì thừa cân sẽ phải giảm bớt trọng lượng cơ thể, nếu không sẽ bị sa thải khỏi ngành.

"Để đáp ứng những nhiệm vụ gian nan của một cảnh sát  như truy đuổi và trấn áp tội phạm ở mọi lúc mọi nơi, đòi hỏi người cảnh sát phải có thể trạng hoàn hảo, đáp ứng tiêu chí tuyển chọn là trọng lượng cơ thể bằng số đo chiều cao trừ đi 110 - Người phát ngôn F. B. Mangera cho biết thêm - Hiện thời trong biên chế của cảnh sát tỉnh Đông Java có khoảng 50 người béo phì, họ được phép tập luyện tối đa trong vòng 2 tháng (ảnh) hòng phục hồi lại thể trạng hoàn hảo".

Được biết, theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2016 có ít nhất 28% trong tổng số 250 triệu dân Indonesia bị thừa cân. Còn cuộc khảo sát với 300.000 gia đình vào cuối năm 2018 vừa qua, cho thấy cứ 5 người trưởng thành thì 1 người mắc chứng béo phì.

T.Hồng (theo Reuters)
.
.