Italia: Tăng mạnh mức xử phạt nơi công cộng

Thứ Năm, 10/08/2017, 20:04
Chính quyền thành phố Venice, tụ điểm du lịch nổi tiếng ở Italia được tôn vinh là "kỳ quan thứ 8 của thế giới", đã ban hành bản nội quy mới bổ sung mức xử phạt hành chính tăng mạnh, nhất là đối với những hành vi thiếu đứng đắn ở nơi công cộng, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 4-8 vừa qua.

Cụ thể có 12 lỗi vi phạm hành chính sẽ bị xử phạt nặng hơn so với các quy định cũ, tăng lên gấp 10 lần nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm mỹ quan và trật tự đô thị.

Ví như tội bơi lội tắm rửa trên kênh rạch sẽ tăng từ 50 euro lên 500 euro (tương đương 593,5 USD); đàn ông ở trần hay phụ nữ mặc đồ tắm trên đường phố (ảnh) tăng từ 20 euro lên 200 euro (237 USD); ăn uống ngoài trời hay đạp xe trong khu vực dành cho người đi bộ tăng từ 10 euro lên 100 euro (gần 119 USD)…

Các hành vi bị xử phạt còn lại đều tăng từ mức cũ 2,5 euro lên 25 euro như xả rác, khạc nhổ, la hét ồn ào, chen lấn xô đẩy…

Q.Long (theo AP)
.
.