Italy: Cấm lực lượng hiến binh sử dụng điện thoại di động

Thứ Ba, 11/12/2018, 16:22
Vào ngày 5-12 vừa qua, bà Elisabetta Trenta, đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy đã cho báo giới biết, rằng cơ quan chủ quản vừa ban hành lệnh cấm mọi thành viên thuộc lực lượng Hiến binh Quốc gia (Carabinieri) sử dụng điện thoại di động cá nhân trong giờ làm việc, ai vi phạm sẽ bị giáng cấp bậc, nếu tái phạm sẽ bị sa thải khỏi ngành.

"Trong khi thi hành công vụ nếu nhân viên công lực dùng điện thoại nhắn tin, hoặc thực hiện cuộc hội thoại với ai đó vô hình trung đương sự đã sao nhãng nhiệm vụ, mất cảnh giác khiến bọn tội phạm dễ bề lợi dụng - nữ Bộ trưởng E. Trenta giãi bày - Một hình ảnh càng phản cảm hơn trong mắt người dân, khi nhân viên công lực sử dụng điện thoại di động trong giờ làm việc nói chuyện cá nhân, do vậy cần phải chấn chỉnh ngay tình trạng này".

Được biết, lực lượng Carabinieri là một cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc Bộ Quốc phòng Italy, với vai trò chủ yếu là phòng chống khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Q.Phú (theo ANSA)
.
.