Không quân Phần Lan thay đổi biểu tượng sau 1 thế kỷ

Thứ Năm, 09/07/2020, 18:14
Đại tá Henrik Gahmberg, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cộng hòa Phần Lan vừa cho báo giới biết, rằng binh chủng Không quân của nước này đã chính thức chuyển sang biểu tượng (logo) mới, thay thế logo cũ dễ gây sự hiểu nhầm.

Cụ thể, vào năm 1918, nhân sự kiện chính quyền Nga Xôviết trao trả độc lập cho Phần Lan, Bá tước nổi tiếng người Thụy Điển Eric von Rosen (1879-1948) đã tặng một chiếc máy bay đầu tiên cho lực lượng Không quân nước này, được vẽ  "bùa" may mắn là một hình Swastika (chữ Vạn) trên 2 cánh (ảnh bên trái); trong khi chữ Vạn cũng là một phần của thần thoại Phần Lan, nên dễ dàng được chấp nhận là logo chính thức của binh chủng Không quân.

"Nhưng biểu tượng này đã bị biến tướng, khi tên trùm phát xít Hitler coi chữ Vạn là biểu trưng của đảng Quốc xã, khiến logo của binh chủng Không quân Phần Lan trở thành một hình tượng gây tranh cãi, như là một trong những "tàn tích" còn rơi rớt lại của chủ nghĩa phát xít sau Thế chiến II - phát ngôn viên H. Gahmberg cho biết thêm - Do vậy, dựa theo một văn bản được chấp thuận từ năm 2002, Bộ Quốc phòng nước này đã chính thức thay đổi biểu tượng của lực lượng Không quân, chuyển sang sử dụng logo mới vẽ hình con đại bàng màu vàng trên nền tròn xanh trắng (ảnh bên phải)".

K.Dung (theo UPI)
.
.