Kiểu chữa trị độc đáo của người Tây Tạng

Thứ Bảy, 12/08/2006, 08:45
Để trị chứng đau nửa đầu, người dân Tây Tạng có một cách chữa rất độc đáo.

Đó là nấu cây ngải đắng cho cô lại thành keo rồi găm một chiếc ghim mà phần dưới gắn chặt vào một miếng gỗ. Miếng gỗ được đặt lên đỉnh đầu của người bệnh sau đó đốt miếng keo ngải đắng. Người mắc bệnh ngồi yên một chỗ để hít khói tỏa ra từ keo ngải đắng. Hơi khói một khi được hít vào cơ thể sẽ có tác dụng làm dịu dần chứng đau nửa đầu cho đến khi khỏi hẳn

Thuý Nga (Theo Okapi)
.
.