Kính dành cho người bị mù màu

Thứ Tư, 16/04/2014, 07:50

Nhà khoa học nổi tiếng người Mỹ Mark Changizi đã phát minh ra loại kính đeo mắt đặc biệt, chuyên dùng cho những người bị chứng bệnh mù màu bẩm sinh.

Kiểu kính mới có tên gọi là Oxy-lso. Tuy tròng kính có màu hồng sậm, nhưng người đeo có thể phân biệt rõ ràng 2 màu xanh lá cây và đỏ là những gam màu cơ bản, giúp kiến tạo những màu sắc thông thường khác mà người bị mù màu không nhận biết được.

Mục đích của M. Changizi chế ra kính Oxy-lso dành cho y tế. Nhưng hiện nay loại kính này đã được bán đại trà trên thị trường.

Giá bán lẻ trên trang mua bán trực tuyến Amazon.com là 297 USD/chiếc

Q.Phú (theo AP)
.
.