Kỳ lạ tuyết phủ trên sa mạc

Thứ Ba, 16/01/2018, 11:54
Tuyết và sa mạc chắc chắn không bao giờ sống chung với nhau tại cùng một địa điểm. Thế nhưng, điều đó đã xảy ra một cách bất thường và kỳ lạ.

Mới đây, vào ngày 7-1, tuyết bỗng nhiên xuất hiện bao phủ nhiều phần trên sa mạc Sahara nóng nhất thế giới và đây là hiện tượng thiên nhiên bất thường được ghi nhận xảy ra lần thứ 3 trong 37 năm qua.

Lớp tuyết dày 40cm phủ lên trên lớp cát sa mạc thị trấn nhỏ Ain Sefra của Algeria sau một cơn bão tuyết thất thường. Người ta dự đoán tuyết sẽ tiếp tục rơi trên sa mạc trong năm 2018 và cả trong năm tới vào cùng thời điểm như thế này.

Thị trấn Ain Sefra, có tên gọi " Cánh cổng vào sa mạc " và nằm gần biên giới với Morocco, có nhiệt độ 37 độ C vào mùa hè và -0,5 độ C vào mùa đông. Người ta cho rằng không khí lạnh băng qua Đại Tây Dương gây mưa tuyết nặng ở Morocco và lan đến Sahara.

Tuyết phủ trắng trên những cồn cát đỏ sa mạc Sahara tạo nên cảnh tượng kỳ thú thu hút dân địa phương và du khách.

Di An (theo CNN)
.
.