Kỷ lục mới về bay bằng khinh khí cầu

Thứ Bảy, 07/02/2015, 11:40
Trong ảnh là 2 nhà thám hiểm Leonid Tiukhtyaev, người Nga (trái) và Troy Bradley, người Mỹ, đang hành trình trên chiếc khinh khí cầu mang biệt danh “Two Eagles Balloon” bay qua Thái Bình Dương, trước khi đáp xuống bán đảo La Grande thuộc bang Baja California ở Mexico, hoàn thành chặng đường dài 10.696km lập kỷ lục thế giới mới.

Hai phi công nghiệp dư quả cảm xuất phát vào ngày 25/1 vừa qua, từ tỉnh Saga của Nhật Bản. Sau hơn 143 giờ bay liên tục ở độ cao 3.650m; hay chính xác hơn là suốt 6 ngày, 16 giờ và 38 phút, hai nhà thám hiểm đã đạt  được mục đích đề ra là phá kỷ lục thế giới đúng vào ngày đầu tiên của tháng 2/2015.

Được biết, kỷ lục ghi trong Sách Guinness về chuyến bay bằng khinh khí cầu xuyên Thái Bình Dương thuộc về nhóm thám hiểm, gồm 3 người Mỹ và 1 người Nhật, thực hiện trên khinh khí cầu “Double Eagle V” vào đầu tháng 11/1981, với thành tích vượt 8.382km sau 84 giờ và 31 phút.

Q.Long (theo Reuters)
.
.