Lập kỷ lục đi bộ bằng tay để hỗ trợ bệnh nhi ung thư

Thứ Sáu, 07/07/2017, 16:28
Sau một thời gian tiến hành thẩm tra theo quy định, cuối cùng Ban biên tập Sách Kỷ lục Guinness đã chính thức xác nhận công dân Mỹ Ashwin Kalyandurg 22 tuổi, là "Người đi bộ bằng tay trên quãng đường dài nhất thế giới".

Trước đó vào buổi sáng ngày 20-6, anh A. Kalyandurg sinh viên y khoa năm thứ 4 thuộc Trường đại học Nova Southeastern (NSU), đã khởi hành trong tư thế "trồng cây chuối", rồi dịch chuyển bằng đôi bàn tay từ bãi đậu xe của cửa hàng thiết kế nội thất Clive Daniel ở thành phố Boca Raton (tiểu bang Florida, Mỹ), tới đường chạy điền kinh lộ thiên ở ngoại vi thành phố, đi hết quãng đường dài 5,1km trong 8 tiếng đồng hồ.

Để điều hòa sự lưu thông máu trong cơ thể, cứ mỗi 100m Ashwin được quyền nghỉ 5 phút trước khi đi tiếp. Mục đích lập kỷ lục của anh Ashwin nhằm gây quỹ từ thiện cho Tổ chức Hỗ trợ trẻ em bị ung thư (POST), kết quả tân kỷ lục gia A. Kalyandurg đã nhận được số tiền 50.000 USD từ các nhà tài trợ.

T.Hường (theo AP)
.
.