Lĩnh án 10 năm tù về tội cưỡng bức gián tiếp

Thứ Hai, 11/12/2017, 16:58
Vào ngày 30-11 vừa qua, Tòa án thành phố Uppsala ở Vương quốc Thụy Điển đã ra phán quyết, tuyên phạt bị cáo Bjorn Samstrom 41 tuổi mức án 10 năm tù về tội cưỡng bức tình dục gián tiếp, trở thành trường hợp đầu tiên bị xét xử theo tội danh này trong lịch sử tư pháp Thụy Điển.

Sau khi phiên tòa được xử kín vì vụ việc nhạy cảm kết thúc, nữ Công tố viên Annika Wennerstrom giữ quyền công tố tại tòa cho báo giới biết, trong thời gian từ năm 2015-2017, bị cáo B. Samstrom đã làm quen qua mạng xã hội 27 trẻ vị thành niên, gồm 26 bé gái và 1 bé trai ở Anh, Mỹ và Canada, rồi ép buộc họ phải thực hiện các hành vi tình dục bỉ ổi trước màn hình máy tính.

Nếu bị từ chối, Bjorn liền hăm dọa sẽ giết tất cả những người trong gia đình nạn nhân. Ngoài việc thỏa mãn sở thích đồi bại của bản thân, bị cáo còn bắt các nạn nhân đưa hình ảnh lõa thể lên các trang web khiêu dâm trực tuyến. Trong một chiến dịch truy quét các website ấu dâm, cảnh sát đã lần ra tung tích của B. Samstrom.

"Tội danh cưỡng bức tình dục trong Bộ luật Hình sự Thụy Điển bao gồm cả cưỡng bức trực tiếp và cưỡng bức gián tiếp, đều gây tổn thương cả về tâm lý lẫn thể chất cho nạn nhân - Công tố viên A. Wennerstrom cho biết - Bị cáo B. Samstrom thực hiện việc lạm dụng tình dục qua mạng Internet thuộc dạng cưỡng bức gián tiếp, cũng là bị cáo đầu tiên thụ án về tội danh này.

Ngoài hình phạt 10 năm tù giam, B. Samstrom còn phải bồi thường cho các nạn nhân số tiền là 1,1 triệu krona tiền Thụy Điển, tương đương 131.000 USD).

T.Hồng (theo AP)
.
.