Lọ nước hoa đắt nhất thế giới

Thứ Sáu, 12/04/2019, 12:08
Sau 3 năm miệt mài nghiên cứu chế tác, Tập đoàn hương liệu đa quốc gia Nabeel có trụ sở đặt tại thành phố Dubai, Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) đã giới thiệu một lọ nước hoa mới trị giá 4,572 triệu dirhams tiền UAE (AED), tương đương 1,295 triệu USD, trở thành lọ nước hoa đắt nhất thế giới.

Loại nước hoa cao cấp mới được đặt tên là "SHUMUKH" (Xứng đáng ngôi vị cao nhất - theo tiếng Ảrập), hình thành sau kết quả thử nghiệm từ 494 mẫu nước hoa khác nhau. Lọ nước hoa này cao 1,97m có dung tích 3.000ml, được điểm xuyết trên thân tới 3.571 viên kim cương có trọng lượng tổng cộng là 38,55 carats (1 carat = 0,2g), 2.479,26g vàng 18k và 3.892,88g bạc nguyên chất. 

Theo lời giới thiệu của ông Asghar Adam Ali, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Nabeel, trong điều kiện tự nhiên mùi nước hoa SHUMUKH sẽ lưu lại trên da người trong vòng 12 giờ, còn trên chất liệu vải là 30 ngày.

Được biết, loại nước hoa đắt nhất thế giới ghi trong Sách kỷ lục Guinness là nước hoa Clive Christian No.1 Imperial Majesty. Thương hiệu nổi tiếng này xuất hiện trên thị trường dạo giữa năm 2005, với giá mỗi lọ có dung tích 500ml là 205.000 USD.

K.Dung (theo AP)
.
.