Loài cá độc nhất thế giới

Thứ Ba, 15/01/2019, 14:55
Cá sư tử thuộc chi Pterois là loài cá độc nhất trên thế giới, trở thành đối thủ đáng gờm của giới ngư phủ, cũng như của mọi loài động vật sinh sống trong lòng đại dương.


Theo ước tính của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, cá sư tử đã gây thiệt hại tới 138 tỉ USD mỗi năm cho ngành công nghiệp đánh bắt hải sản ở Mỹ.

Cá sư tử có các tua gai dài, thân mình sặc sỡ đa sắc với các màu đan xen như đỏ, vàng, da cam, nâu, đen, trắng… để thu hút con mồi ngay cả dưới độ sâu 300m dưới mặt nước. Chất độc tiết ra từ tua gai của loài cá này dễ bề làm tê liệt một người trưởng thành, thậm chí tử vong nếu không được trợ giúp y tế kịp thời.

Còn các chuyên gia nghiên cứu cá sư tử lâu năm cho biết, rằng loài cá nguy hiểm này có thể dùng nọc độc hạ gục những đối thủ hiếu chiến to gấp bội như cá mập. Tuy nhiên nếu biết chế biến loại bỏ nọc độc, loài cá Pterois giàu chất protein là món ăn "khoái khẩu" cho bất cứ thực khách sành ăn nào.

X.Hiếu (theo DPA)
.
.