Loại keo mới thay thế kim chỉ phẫu thuật

Chủ Nhật, 17/08/2014, 05:45

Nhóm các nhà khoa học Pháp do giáo sư Ludwick Leibler, nhà vật lý nổi tiếng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia (CNRS) và giáo sư Didier Letourneur của Viện Nghiên cứu Y học và Bảo vệ sức khỏe Quốc gia (IRMPSN) đứng đầu, đã tiến hành thử nghiệm thành công trên cơ thể chuột thí nghiệm một loại keo dán đặc biệt, gồm các phân tử kết dính siêu nhỏ dạng nano có thể gắn kết các mô sinh học vĩnh viễn lại với nhau.

Thành phần của loại keo dán mới chứa dung dịch silicon hòa tan trong chất kết dính, tạo sự gắn kết bền chặt không thể tách rời khi tái tạo các lớp mô sinh học bị chia cắt, cũng như triệt tiêu sự viêm nhiễm hay hoại tử.

Kết quả thực nghiệm đã mở ra triển vọng mới cho các ca mổ hở trên cơ thể con người, khiến ê kíp phẫu thuật không phải dùng đến kim chỉ khâu lại vết mổ nữa. Còn miệng vết thương sau khi bôi keo nano sẽ liền lại tức thì trong vòng vài giây, giúp tiết giảm thời gian mổ cùng quá trình gây mê cho bệnh nhân.

Một ưu điểm nữa của liệu pháp mới là không để lại vết sẹo

Q.Phú (theo Nature Medicine)
.
.