Ly hôn, “ăn vạ” bất thành

Thứ Ba, 12/05/2015, 21:35
Tháng 11/2014, thẩm phán cao cấp Howard Haralsan của Tòa án bang Oklahoma đã buộc nhà tỉ phú dầu mỏ Harold Hamm phải chia cho vợ số tiền là 995,5 triệu USD trong tổng số 11,3 tỉ USD gia sản đang nắm giữ. Sau khi trừ thuế còn lại là 974.790.317,77USD, tỉ phú H. Hamm đã viết tấm séc ghi đúng số tiền này gửi cho người vợ cũ (ảnh).

Bà S. Ann khăng khăng không chịu, nhất quyết đòi cho được 5,6 tỉ USD xấp xỉ phân nửa số tài sản nói trên, nên đã đệ đơn kháng nghị lên cấp xét xử cao hơn cho dù phải nộp một khoản tiền án phí không nhỏ. Tuy vậy, Tòa án Tối cao phụ trách địa bàn vùng trung tây nước Mỹ vừa chính thức bác đơn kiện của bà S. Ann.

Đây là số tiền phân chia sau khi ly hôn dạng "á quân" trong lịch sử tư pháp thế giới. Gần 2 năm trước vào tháng 6/2013, siêu tỉ phú người Mỹ gốc Australia Rupert Murdoch 82 tuổi đã phải ngậm ngùi "chia tay" khoản  tiền 1,7 tỉ USD, sau khi ly dị cô vợ người Hoa Wendi Deng kém mình 37 tuổi. Đây là số tiền kỷ lục được tòa phân xử khi ly hôn.

X.Hiếu (theo Reuters)
.
.