Máy bay điện mặt trời không người lái

Chủ Nhật, 17/01/2010, 15:35
Máy bay điện mặt trời không người lái Zephyr của Hải quân Mỹ đã trải qua thử nghiệm đánh giá ở Yuma, bang Arizona (Mỹ).

Máy bay có khả năng mang đủ loại thiết bị và sử dụng được cho nhiều mục đích khác nhau, như là gián điệp một khu vực rộng, giám sát mục tiêu đặc biệt, cảnh giới chống cướp biển, tuần tra biên giới cũng như phục vụ an ninh cho địa phương.

Với cấu trúc sợi carbon, Zephyr nặng chưa đến 50kg và có sải cánh 22,86m.  Zephyr hoạt động cả ngày lẫn đêm, sử dụng bình điện lithium-sulfur được nạp vào ban ngày nhờ ánh sáng mặt trời

A.D. (theo Eco)
.
.