Máy bay do thám siêu nhỏ

Thứ Ba, 19/04/2005, 07:03

Nó có tên gọi Wasp (Ong bắp cày), được thiết kế cho các đơn vị cần sự tiến hành trinh sát trước khi đột nhập. Đây là loại drone (máy bay không người lái) thu nhỏ, kích thước cỡ cuốn tạp chí, mới được hải quân Mỹ cho bay thử nghiệm ở ngoại vi miền nam bang California.

Wasp có sải cánh 33cm và nặng 170gr, phía trước và sau máy bay đều có trang bị các video camera.

Năm 2002, một chiếc Wasp đầu tiên bay được 1 giờ 47 phút, thời gian kỷ lục cho máy bay siêu nhỏ. Kể từ đó nó được trang bị hệ thống lái tự động sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS.

Chiếc drone được chế tạo bởi Công ty AeroVironment theo đặt hàng của Bộ Quốc phòng Mỹ. Hiện thời người ta vẫn chưa biết rõ chiếc Wasp có được triển khai hay không

D.A (Theo LiveScience)
.
.