Mũ hồng ngoại chữa bệnh mất trí nhớ

Thứ Ba, 29/07/2008, 10:45
Doanh nhân 57 tuổi Clem Fennell bị mất trí nặng. Ông không thể trả lời điện thoại, đặt món ăn hay kết hợp từ ngữ thành câu để nói chuyện. Nhưng sau 3 tuần điều trị (2 lần/ngày, kéo dài trong 10 phút) bằng thiết bị mũ hồng ngoại đang được thí nghiệm, bệnh tình của Fennell đã giảm hẳn.

Mũ hồng ngoại là thành quả nghiên cứu và thí nghiệm của bác sĩ người Anh Gordon Dougal.

Chiếc mũ bao gồm 700 bóng đèn LED và khi điều trị nó được chụp lên đầu bệnh nhân. Bước sóng thích hợp sẽ kích thích tăng trưởng các tế bào não, làm chậm đi tiến trình suy giảm trí nhớ cũng như giảm bớt triệu chứng của bệnh.

Ban đầu chiếc mũ sẽ có giá khoảng 10.000 bảng Anh

A.D (Theo Daily Mail)
.
.