Mưa nhện ở Australia

Thứ Ba, 09/06/2015, 06:30
Hiện tượng trên xảy ra tại thị trấn Goulburn, vùng Southern Tablelands. Hàng triệu con nhện được cho là từ trên trời rơi xuống, người dân địa phương gọi hiện tượng trên là “mưa nhện” khi vô số mạng nhện lơ lửng hàng trăm mét trên không.

Theo các nhà khoa học, đây là một hiện tượng tự nhiên, khi những con nhện mới sinh bò lên cao để nhả tơ và tạo ra “mạng nhện”. Gió sẽ thổi bay “mạng nhện” này và đưa những con nhện con bay xa khắp nơi. Rất may, những con nhện này không độc và không gây nguy hiểm cho con người.

Trước đây, cũng tại Australia từng có hiện tượng mưa cóc, mưa cá, ếch... Thực ra, những cơn lốc xoáy với áp suất cực lớn đã cuốn hết nước từ một cái hồ và đem tới một nơi khác nên có hiện tượng này.

Văn Nguyễn (theo ABC)
.
.