Mỹ: Giảm xây mới các trạm bán nhiên liệu hóa thạch

Thứ Tư, 24/03/2021, 13:47
Tại phiên họp thường kỳ theo hình thức trực tuyến vào đầu tháng 3 vừa qua, Hội đồng thành phố Petaluma phía bắc tiểu bang California đã nhất trí thông qua một bản nội quy, nghiêm cấm việc xây mới các trạm kinh doanh nhiên liệu hóa thạch nhằm giảm thiểu lượng khí thải độc hại để bảo vệ môi trường, trở thành thành phố đầu tiên ở Mỹ ban hành quy định này.

Theo lời bà D'Linda Fischer, Ủy viên hội đồng thành phố phụ trách môi trường và biến đổi khí hậu, cũng là người đề xuất nội quy mới, thì kể từ đầu tháng 4 tới đây sau khi bản quy định mới chính thức có hiệu lực theo luật định, chính quyền Petaluma sẽ cấm việc xây dựng, mở rộng, tái cơ cấu, hoặc di dời các trạm bán nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu diesel…. 

Đồng thời, chính quyền cũng khuyến khích giới chủ sở hữu chuyển sang các hình thức kinh doanh khác thân thiện với môi trường, như trạm sạc ô tô điện hay trạm cung cấp khí hydro cho xe chạy pin nhiên liệu…

Được biết, California là tiểu bang tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ở Mỹ. Vào năm 2018, cựu Thống đốc Jerry Brown đã ký một sắc lệnh đặt mục tiêu biến California trở thành tiểu bang trung hòa carbon vào năm 2045; còn đương kim Thống đốc Gavin Newsom đã ban hành lệnh cấm việc bán các loại xe mới chạy bằng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2035.

X.Hiếu (Theo San Francisco Chronicle)
.
.