Na Uy: Cấm ăn xin nơi công cộng

Thứ Ba, 08/07/2014, 07:30

Ngày 16/6 vừa qua, Quốc hội Na Uy đã thông qua điều luật cấm ngặt việc ăn xin tại những địa điểm công cộng trên toàn quốc.

Dựa theo bản dự thảo được đệ trình từ chính phủ trung hữu, do Thủ tướng Erna Solberg đứng đầu, kể từ đầu tháng 7/2014 sẽ nghiêm cấm việc ăn xin ở chốn đô thị đông người, đến mùa hè năm 2015 sẽ áp dụng việc cấm ăn xin triệt để trên toàn quốc. Ai vi phạm ngoài việc bị phạt tiền, còn phải chấp hành hình phạt tối đa là 3 tháng tù giam.

Theo lời ông Anders Anundsen, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và An ninh công cộng Na Uy, nạn ăn xin luôn đi kèm với nạn móc túi và ăn cắp ngoài đường phố.

Còn theo thống kê của Tòa Thị chính thành phố Oslo, năm 2013 đã ghi nhận 194 trường hợp ăn xin trên đường phố thủ đô, trong đó có 7 người là công dân Na Uy, số còn lại chủ yếu là người Digan gốc Romania nhập cư bất hợp pháp

Q.Phú (theo DPA)
.
.