Nga: 47 sân bay sẽ đổi sang tên mới

Thứ Ba, 11/12/2018, 09:28
Dựa theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận sâu rộng được thực hiện trong thời gian qua, kể từ đầu năm 2019 tới đây chính quyền Liên bang Nga sẽ tiến hành đổi tên cho 47 sân bay trên toàn quốc, đáp ứng ý nguyện của đa phần dân chúng.

Cụ thể, sân bay chính Sheremetyevo (ảnh) ở thủ đô Moscow sẽ đổi thành sân bay Pushkin, nhằm tôn vinh Đại thi hào Nga Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799-1837); còn một sân bay khác cũng thuộc địa bàn Moscow là Domodedovo sẽ mang tên Lomonosov,  tôn vinh Viện sĩ Nga nổi tiếng Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711-1765).

Sân bay ở Vladivostok sẽ mang tên nhà thám hiểm cự phách người Nga Vladimir Arsenyev (1872-1930); hay sân bay Voronezh được đổi tên thành sân bay Pyotr I Đại đế (1672-1725)…

Được biết, trong giai đoạn đầu Chính phủ Nga sẽ đăng ký với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) song hành cả tên cũ và mới, như sân bay Sheremetyevo-Pushkin, hoặc sân bay Vladivostok-Arsenyev… để hành khách khỏi bỡ ngỡ, trước khi chuyển hẳn sang tên mới.

Q.Long (theo Russia Today)
.
.