Nam sinh có trí nhớ siêu phàm

Thứ Tư, 06/11/2019, 16:10
Trong ảnh là nam sinh Denis Babushkin, đang học lớp 10 chuyên Toán ở Trường đại học Liên bang Ural (UrFU), với trụ sở đặt tại thành phố Yekaterinburg thủ phủ vùng Sverdlovsk, cùng tấm Chứng chỉ hạng xuất sắc do Ủy ban Sách kỷ lục Nga trao tặng, vì thành tích có thể ghi nhớ tới 13.202 ký tự sau số Pi (3,14).

Cụ thể, dạo cuối tháng 8 vừa qua, Denis đã viết dãy chữ số sau Pi mà mình nhớ được lên một tấm bảng đặc biệt ở UrFU, với khoảng thời gian kéo dài 6 giờ và 20 phút trước sự chứng kiến của Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia thuộc UrFU, trước khi được Ban lãnh đạo trường này lập hồ sơ xác nhận thành tích gửi lên Ủy ban Sách kỷ lục Nga ở thủ đô Moscow, kịp thời trao tặng chứng chỉ kỷ lục mới cấp Liên bang.

Được biết, kỷ lục ghi trong Sách Guinness về khả năng nhớ dãy chữ số sau Pi nhiều nhất thế giới, thuộc về nam sinh viên người Ấn Độ Rajvira Mina thiết lập trong năm 2015, với 70.000 ký tự sau số Pi trong 9 giờ và 27 phút. 

Q.Long (Theo RIA Novosti)
.
.