Ngọc trai khổng lồ

Thứ Tư, 15/08/2012, 17:35

Tại khu thủy cung "Blue Reef" (Đá ngầm xanh) ở hải cảng Portsmouth, phía nam nước Anh đang hiện diện dưới đáy nước một con hàu 145 triệu năm tuổi đã hóa thạch.

Theo đánh giá của các chuyên gia, con hàu có đường kính tới 18cm này hiển nhiên chứa bên trong viên ngọc trai cực lớn. Kết quả chụp qua phương pháp X-ray và chụp cắt lớp MRI cho thấy kích thước viên ngọc trai to bằng trái bóng golf (ảnh).

Tuy nhiên người ta không thể tiến hành khai thác viên ngọc quý giá này, bởi sẽ xâm hại tới lớp vỏ hóa thạch là di chỉ khảo cổ vô giá cần được giữ gìn. Đây chính là viên ngọc trai đoạt kỷ lục thế giới, lớn gần gấp đôi so với kích thước của viên ngọc trai ghi trong Sách Kỷ lục Guinness

T.H. (theo Reuters)
.
.