Ngôi nhà thờ độc đáo

Thứ Năm, 05/01/2017, 22:25
Gereja Ayam là tên gọi ngôi nhà thờ mang dáng dấp hình con gà, tọa lạc trên một ngọn đồi ở ngoại vi làng Kembanglimus trong tỉnh Magelang, thuộc trung bộ đảo Java ở Indonesia.

Được biết, "Gereja Ayam" theo ngôn ngữ Indonesia có nghĩa là "Giáo hội Gà". Tuy nhà thờ Gereja Ayam buộc phải đóng cửa vì thiếu kinh phí hoạt động từ 15 năm trước, nhưng đã trở thành điểm du lịch lôi cuốn khách thập phương qua phong cách kiến trúc độc đáo.

Trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người đổ tới chiêm ngưỡng ngôi thánh đường có 1 không 2 này.

T.Hường (theo Reuters)
.
.