Người béo nhất thế giới đi tìm “kỷ lục” mới

Thứ Ba, 03/06/2008, 08:45
Anh Manuel Uribe người Mexico, nặng 556 kg từng được phong danh hiệu người đàn ông béo nhất thế giới, hiện đang phấn đấu đạt một kỷ lục khác biệt hẳn so với kỷ lục cũ: Người giảm thể trọng nhanh nhất. Từ tháng 3/2008 đến nay, nhờ chế độ ăn kiêng anh đã sụt đến 235 kg.

Trước kia, Manuel cân nặng vượt quá 1 chiếc xe tải nhỏ. Thế nhưng giờ đây anh đang thực hiện chế độ ăn kiêng tốt nhất, vẫn trên chiếc giường được gia cố tối đa mà anh không thể rời xa nó trong 6 năm qua chỉ vì quá béo phì.

Kể từ tháng 3/2008 đến nay, nhờ chế độ ăn kiêng lòng trắng trứng, dâu tây, cá, gà chiên, rau cải và đậu, anh đã sụt đến 235 kg.

Hiện chỉ còn khoảng 330 kg, tức bằng 3 người đàn ông to béo, Uribe vẫn còn chưa thể di chuyển đôi chân sưng vù của mình, nhưng anh hy vọng có thể ra khỏi nhà trong tháng tới để tiện một công đôi việc: Mừng sinh nhật lần thứ 43 và lần thứ ba (trong 6 năm) anh ra khỏi nhà được

Lê Đoàn (theo BBC News)
.
.