Người cao niên nhất thế giới

Thứ Tư, 13/04/2011, 11:40

Theo chứng minh thư thì cụ Besse Cooper sinh ngày 21/8/1896 tại tiểu bang Tennessee (Mỹ) và chuyển tới Georgia sau khi lấy chồng. Tính ra cụ Cooper đã sống qua 3 thế kỷ, qua 21 đời tổng thống Mỹ và 2 cuộc thế chiến.

"Tôi theo đuổi nếp sống lành mạnh ngay từ nhỏ, không ăn uống những thứ bất lợi cho sức khỏe, cũng như không hề tỏ nỗi bực tức bao giờ", cụ B.Cooper bật mí về nguyên nhân trường thọ của mình. Cụ có cả thảy 4 người con, 12 cháu và rất nhiều chắt chút.

Được biết vào đầu tháng 3 vừa qua đại diện Sách Kỷ lục Guinness đã tới thăm cụ Besse Cooper, chính thức ghi nhận cụ là "Người cao niên nhất thế giới còn sống" ở độ 114,5 tuổi

X.H. (theo Reuters)
.
.