Người cao tuổi nhất thế giới qua đời

Thứ Sáu, 14/12/2012, 16:35

Trong ảnh là cụ bà người Mỹ Berry Besse Cooper, nhũ danh Brown tại lễ sinh nhật mừng thọ tuổi 116 vào cuối tháng 8 vừa qua, cũng là người được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness như là "người thọ nhất thế giới còn sống" kể từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên, ngày 4/12 vừa qua cụ đã qua đời, thọ 116 năm và 100 ngày tuổi.

Cụ B. Cooper sinh ngày 26/8/1896 tại quận Sullivan thuộc tiểu bang Tennessee, rồi chuyển tới tiểu bang Georgia trong Thế chiến I dạy tiểu học và nghỉ hưu từ năm 1948. Năm 28 tuổi (1924), B. Brown lấy chồng là ông Luther Harris Cooper (1895-1963) và sinh hạ được 4 người con. Sau khi chồng mất cụ B. Cooper tiếp tục sống ở khu trang trại của gia đình, tới năm 105 tuổi thì chuyển đến nhà dưỡng lão ở thị trấn Monroe thuộc quận Walton, phía tây thành phố Atlanta thủ phủ tiểu bang Georgia.

Bí quyết trường thọ của bà là "duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và không can dự vào chuyện của người khác".

Thay thế danh hiệu người cao tuổi nhất của cụ B. Cooper hiện nay là cụ bà người Mỹ gốc Italia Dina Manfredini 115 tuổi, cư ngụ tại tiểu bang Iowa

T.H. (theo ANSA)
.
.