Nhà Vua Bỉ đình chỉ phong tước hiệu quý tộc

Thứ Bảy, 30/07/2011, 09:15

Theo thông lệ, cứ đến dịp lễ Quốc khánh 21/7 thường niên của Vương quốc Bỉ, là Đức vua Albert II lại phong tước hiệu cao quý cho một loạt các nhân vật xuất chúng, giúp họ lọt vào hàng ngũ quý tộc lâu đời đáng trọng vọng. Nhưng riêng năm nay, dịp tấn phong quen thuộc đã bị Albert II quyết định bãi bỏ, do nhà vua quá bất bình trước thực trạng chính trị mất đoàn kết trong nước.

Kể từ cuộc bầu cử Quốc hội bất thường vào giữa tháng 6/2010, cho đến nay, Vương quốc Bỉ vẫn chưa có chính phủ điều hành đất nước, bất chấp mọi sáng kiến cũng như phương cách hàn gắn các mối bất đồng trong giới chính khách thủ cựu. Được biết, tại Bỉ hiện có khoảng 20.000 thành viên quy tụ trong 1.300 dòng họ danh giá, trong đó 1/3 thuộc giới quý tộc truyền đời.

Trung bình hàng năm người đứng đầu vương triều Bỉ thường tấn phong chừng 500 tước hiệu như công tước, bá tước, nam tước, hầu tước… cùng số vật phẩm và hiện kim đáng kể đi kèm

K.D. (theo DPA)
.
.