Nhà bảo tàng thân thiện với môi trường

Thứ Sáu, 14/03/2008, 11:00
Nhà Bảo tàng của Viện Khoa học  California được đánh giá là thân thiện với môi trường nhất thế giới, sẽ mở cửa vào mùa thu năm nay.

Những ngọn đồi dợn sóng được xây dựng bên trong khuôn viên rộng 2,5 hécta của nhà bảo tàng, phần mái phủ thảm xanh thực vật đưa công trình hòa đồng với không gian xanh bao quanh công viên Golden Gate. Mái được lợp bằng 50.000 tấm ngói chế tạo từ vỏ dừa và mỗi tấm được sắp xếp đặc biệt để tầng thực vật không bị trượt xuống mặt dốc.

Công trình là tác phẩm của nhà kiến trúc Italia nổi tiếng Renzo Piano, cũng là tác giả của nhà bảo tàng nghệ thuật hiện đại Centre Pompidou ở Paris, trị giá 484 triệu USD.

Đến với nhà bảo tàng lịch sử tự nhiên này, khách tham quan được dịp thưởng ngoạn Cung thiên văn, rừng mưa nhiệt đới với rất nhiều giống chim thả bay tự do, dải san hô ngầm với 4.000 loài cá trong cái bể khổng lồ chứa nước biển được bơm thẳng từ Thái Bình Dương vào

.
.