Nhà vô địch nước Mỹ về hiến máu

Thứ Hai, 25/11/2019, 17:23
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận ông Dave Mahalick, 72 tuổi, cư dân thị trấn Pueblo, thủ phủ quận cùng tên thuộc tiểu bang Colorado ở miền trung tây nước Mỹ, người đã từng hiến máu tới 640 lần, như là "Nhà vô địch nước Mỹ về hiến máu".

Theo hồ sơ y tế, thì ông D. Mahalick bắt đầu hiến máu vì mục đích từ thiện từ năm 1985 khi 38 tuổi. Suốt 34 năm qua ông đã hiến tới 640 lần, với lượng máu tổng cộng là 330 lít đủ cứu sống 1.920 sinh mạng - tính theo tỷ lệ thông thường cho một ca phẫu thuật.

Hiện thời trung bình cứ 2 tuần một lần, ông D. Mahalick lại đi xe lên trung tâm huyết học cách xa nơi ở 288km để thực hiện ý tưởng thiện nguyện của mình.

Nhân sự kiện nhà tài trợ Dave Mahalick hiến máu tới 640 lần, đương kim Thống đốc tiểu bang Colorado Jared Polis đã thân chinh đến tận Pueblo, trao tặng huy hiệu Nhà tài trợ Danh dự cho ông D. Mahalick.

X.Hiếu (theo Guinness)
.
.