Những món đồ khảm kim cương quý giá

Thứ Năm, 23/07/2009, 12:05

IPod khảm kim cương (ảnh 1)

Thiết bị di động nghe nhạc khảm kim cương và vàng này trị giá 20.000 USD, chứa khoảng 140 bài hát, có nghĩa là bạn phải trả chừng 84 USD cho mỗi bài hát.

ĐTDĐ khảm kim cương (ảnh 2)

Sách kỷ lục Guinness công nhận GoldVish là chiếc điện thoại di động đắt tiền nhất thế giới: trị giá 1,3 triệu USD. Nó được khảm vàng trắng và những viên kim cương. GoldVish được giới thiệu lần đầu tiên tại Hội chợ Triệu phú tổ chức ở Moskva, Nga.

Đôi găng tay quyền Anh khảm kim cương (ảnh 3)

Đôi găng này có giá 20.000 USD nhưng giá có thể thay đổi theo tình hình thị trường và yêu cầu của khách hàng. Đôi găng - dài 7,62cm và rộng 6,35cm - được khảm hai loại kim cương trắng và đen. Ngoài ra, khoảng 70 - 80g vàng 10k cũng được sử dụng cho đôi găng.

Xe hơi đồ chơi khảm kim cương (ảnh 4)

Chiếc xe hơi đồ chơi đắt nhất thế giới được giới thiệu trong năm 2008. Chiếc xe được đúc bằng vàng trắng và tô điểm với hơn 2.700 viên kim cương xanh. Riêng động cơ nhỏ xíu được phủ bằng hai loại kim cương trắng và đen.

Tivi kim cương (ảnh 5)

Chiếc tivi LCD "Yalos Diamond" được đo bằng carat chứ không bằng inch hay xăngtimét. Chiếc tivi này được khảm 160 viên kim cương.

Tai nghe kim cương (ảnh 6)

Bộ sưu tập tai nghe DEOS Diamond được làm bằng titanium và khảm kim cương đủ màu: vàng, hồng, trắng và đen. DEOS Diamond có giá từ 3.500 đến 80.000 USD.

Bộ cờ kim cương (ảnh 7)

Bộ cờ trị giá 9,8 triệu USD là một phần trong bộ sưu tập Charles Hollander Collection được làm bằng vàng, platinum và kim cương, ngọc lục bảo, hồng ngọc, ngọc trai và ngọc bích. Chỉ riêng quân cờ vua nặng đến 165,2g vàng 18k và được khảm 73 viên hồng  ngọc và 146 viên kim cương.

Chuột máy tính khảm kim cương (ảnh 8)

Hãng Pat Says Now là nhà chế tạo chuột máy tính của Thụy Sĩ vừa tung ra thị trường thế giới con chuột đắt tiền nhất khảm vàng trắng 18k và 59 viên kim cương, có giá 20.400 USD.

Túi xách khảm kim cương (ảnh 9)

Túi xách bằng platinum khảm 2.182 viên kim cương tổng cộng là 208 carat và có giá 1,63 triệu USD. Sản phẩm thiết kế của nhà kim hoàn người Nhật Ginza Tanaka

Thục Miên (tổng hợp)
.
.