Những phát minh ngẫu nhiên của con người

Thứ Bảy, 13/05/2006, 08:30

Lịch sử cho thấy một số phát minh khoa học, trong đó có những vấn đề làm đảo lộn cả thế giới, được hình thành một cách hết sức tình cờ.

Chỉ cần nhớ lại Archimede, khi ngồi vào bồn tắm, đã phát minh ra định luật, mà sau này mang tên ông, về vật thể khi bị dìm vào nước và lực đẩy nó ra, hay Newton khi thấy trái táo rơi xuống. Và cuối cùng là Mendeleev, trong giấc mơ đã nhìn thấy bảng tuần hoàn các nguyên tố.

Có những ví dụ cụ thể cho thấy trong khoa học nhiều thứ phụ thuộc vào sự ngẫu nhiên. Tạp chí Wired đã thu thập một số phát minh có được nhờ "may mắn".

Thuốc Viagra

Ban đầu Viagra được nghiên cứu ra như thuốc chữa viêm họng. Đàn ông cả thế giới cần biết ơn những người dân của thành phố Mertir Tidefeel ở xứ Wales. Chính tại đó vào năm 1992 trong quá trình thử  nghiệm người ta đã phát hiện ra hiệu ứng phụ tuyệt vời của thuốc này.

Roentgen

Trong thế kỷ XIX, nhiều nhà khoa học quan tâm đến các tia xuất hiện khi các điện tử va đập vào bia kim loại. Song, nhà bác học Đức Wilhelm Roentgen mới là người phát minh ra bức xạ Roentgen vào năm 1895. Ông cho bức xạ này tác dụng lên những vật thể khác nhau, và khi thay thế chúng, tình cờ nhận thấy trên tường có hình chiếu xương tay của mình.

Chất ngọt nhân tạo

3 chất thay thế đường phổ biến nhất được phát minh chỉ nhờ việc các nhà khoa học đã quên rửa tay. Xiclamat (1937) và aspartam (1965) là sản phẩm phụ của các nghiên cứu y khoa, còn sakharin (1879) được phát hiện một cách tình cờ trong khi nghiên cứu các chất dẫn xuất từ hắc ín.

Lò vi sóng

Các máy phát vi sóng (magnetron) từng hoạt động tại các trạm radar của quân đồng minh trong Thế chiến II. Nhưng ứng dụng mới được phát hiện năm 1946, khi một máy magnetron làm chảy sôcôla trong túi của Percy Spenser - một kỹ sư của Hãng Raytheon, Mỹ.

LSD

Năm 1943, nhà khoa học Thụy Sỹ Albert Hoffmann là người đầu tiên đã thử “axit”. Ông nhận thấy trên bản thân mình tác dụng của LSD (ma túy tổng hợp, gây ảo giác) khi tiến hành các nghiên cứu y khoa của chất này và ảnh hưởng của nó đối với quá trình sinh sản.

Chìa khóa còng tay kiêm công cụ viết

Tác giả Kevin L. Parson, bằng phát minh được cấp ngày 19/4/2005. Phát minh chìa khóa còng tay kiêm công cụ viết rất được các viên chức an ninh và thực thi luật pháp ưa chuộng.

Đó là  một cây bút dài có một đầu viết, một đầu đóng lại và nắp viết được thiết kế tương hợp để có thể tiếp nhận đầu viết hay đầu đóng. Chìa khóa còng tay dạng mái chèo được đặt ở đầu đóng lại của nắp để có thể vươn dài từ đây.

Rượu Brandy

Vào thời trung cổ những nhà buôn rượu thường làm bay hơi nước từ rượu mà họ chuyên chở để rượu không bị hỏng và chiếm ít chỗ hơn. Chẳng bao lâu sau, có ai đó nhanh trí quyết định không cần dùng đến việc phục hồi nữa. Rượu Brandy đã sinh ra như vậy.

Khoai tây rán giòn (chips)

Đầu bếp George Crum đã sáng chế ra loại thức ăn rất được ưa thích vào năm 1853. Khi một trong những khách hàng của ông phàn nàn rằng khoai tây của ông được cắt thành lát dày quá, ông đã lấy một củ khoai tây và cắt ra thành từng miếng mỏng và đem rán. Chips nổi tiếng đã xuất hiện như vậy.

Bánh mì ngọt với nho khô

Theo huyền thoại mà nhà văn – nhà báo Vladimir Giliarovski mô tả, loại bánh mì ngọt với nho khô do thợ làm bánh danh tiếng Ivan Philippov sáng chế ra. Một lần thống đốc vùng Arseni Zakrevski mua một chiếc bánh còn mới và bỗng nhiên phát hiện ra trong đó có xác con gián. Philippov khi đó bị gọi lên, đã lấy con côn trùng ra và ăn, rồi nói rằng viên tướng đã nhầm – đấy là nhân nho khô cho thêm vào.

Trở về lò bánh, Philippov lệnh cho làm ngay những chiếc bánh mì ngọt có nhân nho khô để thanh minh trước thống đốc vùng

Hoàng Thương - Thúy Hân (Theo báo Nga)
.
.