Nội các bình đẳng giới đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha

Thứ Hai, 20/01/2020, 17:18
Trong ảnh là lễ ra mắt nội các mới sau khi tuyên thệ của Chính phủ Tây Ban Nha, do Thủ tướng Pedro Sanchez (đứng giữa, hàng đầu) công bố vào ngày 13-1, với phân nửa số thành viên là phụ nữ, trở thành nội các có tỷ lệ bình đẳng giới tuyệt đối đầu tiên trong lịch sử Vương quốc Tây Ban Nha.

Cụ thể, trong tổng số 22 ghế Bộ trưởng thuộc Chính phủ mới có 11 đại diện của phái yếu. 

Danh sách chi tiết bao gồm bà Carmen Calvo, 62 tuổi, Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Quan hệ với Quốc hội và Ký ức Dân chủ; bà Nadia Calvino, 51 tuổi, Phó Thủ tướng Thứ ba kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Chuyển đổi Kỹ thuật số; bà Teresa Ribera, 50 tuổi, Phó Thủ tướng Thứ tư kiêm Bộ trưởng Bộ Biến đổi môi trường và Thách thức nhân khẩu học; bà Arancha González Laya, 50 tuổi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Liên minh Châu Âu và Hợp tác quốc tế; bà  Margarita Robles, 63 tuổi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà María Jesus Montero, 53 tuổi, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Isabel Celaa, 70 tuổi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Dạy nghề kiêm Người phát ngôn của Chính phủ; bà Yolanda Diaz, 48 tuổi, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội; bà Reyes Maroto, 46 tuổi, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Du lịch; bà Carolina Darias, 54 tuổi, Bộ trưởng Chính sách lãnh thổ và Dịch vụ dân sự và bà Irene Montero, 31 tuổi, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới.

Q.Long (theo AP)
.
.