Nữ danh ca Sertab Erener bị phản đối

Thứ Năm, 15/11/2007, 21:20
Trong một chương trình hòa nhạc nhằm quảng bá cho album “Painted on water” - (Vẽ màu trên nước) - gồm những ca khúc bằng tiếng Anh, album mà Sertab Erener đã mất 10 năm để chuẩn bị, tại một sân khấu ở thủ đô Brussels (Bỉ).

Tại đây, nữ danh ca nhạc pop của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị công chúng phản đối bởi cô đã không trình bày các ca khúc bằng tiếng mẹ đẻ.

Ngôi sao Demir Demirkan, người bạn và cũng là người đệm đàn ghita cho Erener tại buổi trình diễn nói rằng, album này được sản xuất nhằm vào thị trường âm nhạc thế giới nên nếu nó được làm với một thứ tiếng khác (không phải tiếng Anh) thì sẽ rất khó chinh phục công chúng yêu nhạc trên toàn thế giới

A.V. (theo JayaTones)
.
.