Nữ diễn viên ballet da màu thủ vai chính trong vở “Hồ thiên nga”

Thứ Ba, 28/04/2015, 07:45
Ban Giám đốc Nhà hát Ballet Mỹ (ABT) đã quyết định mời nữ nghệ sĩ solo 33 tuổi Misty Copeland đóng vai chính trong vở ballet nhạc kịch “Hồ thiên nga”, tác phẩm bất hủ của nhà soạn nhạc thiên tài người Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky, trở thành diễn viên da màu đầu tiên đóng vai trò chủ đạo trong vở vũ kịch kinh điển này.

M. Copeland từng được giới ballet chuyên nghiệp ở Mỹ tôn vinh là “thần đồng”, bởi tuy mới tập múa ballet từ năm 13 tuổi nhưng chỉ 2 năm sau Copeland, qua các vai diễn “để đời” trong các vở ballet cổ điển như “The Firebird” (Chim lửa) của nhà soạn nhạc huyền thoại người Nga Igor Fyodorovich Stravinsky (1862-1971), hay vở ballet hài kịch “Coppélia” của nhà soạn nhạc người Pháp Clément Philibert Léo Delibes (1836-1891)…

Năm 1997, khi 15 tuổi, M. Copeland đã giành được giải thưởng của Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Los Angeles, như là vũ công tốt nhất ở khu vực phía nam tiểu bang California.

Năm 16 tuổi, M. Copeland được nhận danh hiệu Nghệ sĩ ballet của năm do Hiệp hội Ballet nhà nghề Mỹ (BPA) bình chọn.

X.Hiếu (theo BBC News)
.
.