Nữ vận động viên 92 tuổi chạy... đường trường

Thứ Năm, 10/03/2016, 21:05
Sách Kỷ lục Guinness ấn bản mới nhất của năm 2016 đã lưu danh nữ công dân Mỹ Harriet Thompson 92 tuổi, như là “Nữ vận động viên chạy đường trường cao niên nhất”.

Trong Giải Vô địch Marathon Quốc tế, diễn ra vào ngày 31-5-2015 tại thành phố San Diego (tiểu bang California, Mỹ), quy tụ 25.000 người đến từ 43 quốc gia trên hành tinh, nữ vận động viên cao tuổi nhất H. Thompson đã về đích sau khi chạy hết quãng đường dài 42,195km, trong quãng thời gian 7 giờ, 24 phút và 36 giây.

Vốn là một nghệ sĩ piano phải sớm về hưu vì chứng ung thư vòm miệng, sau khi chữa khỏi căn bệnh nan y, cụ Harriet quyết định tập chạy việt dã hàng ngày để rèn luyện sức khỏe.

Bắt đầu từ năm 2001 khi đã 78 tuổi, cụ H. Thompson quyết định ghi tên tham gia vào các cuộc thi chạy đường trường để thử sức dẻo dai của mình. Giải Vô địch Marathon Quốc tế ở San Diego là cuộc thi thứ 14 của người phụ nữ cao niên kiên cường này, được khán giả mến mộ tôn vinh là “Người phụ nữ can trường của mọi thời đại”.

Đề phòng bất trắc trước lứa tuổi “gần đất xa trời” của thân mẫu, ông Brenny Thompson, 56 tuổi, con trai cụ Harriet thường chạy “tháp tùng” ngay phía sau mẹ mình (ảnh).

Được biết, kỷ lục cũ ghi trong sách Guinness thuộc về cụ bà Gladys Burrill cũng người Mỹ, tham gia Giải Vô địch Marathon Quốc tế ở thành phố Honolulu, thủ phủ tiểu bang  Hawaii vào cuối năm 2010, với độ tuổi là 92 năm và 19 ngày tuổi.

X.Hiếu (theo CBS)
.
.