Nữ vũ công biểu diễn trên xe lăn

Thứ Ba, 27/09/2016, 15:35
Trong ảnh là chị Chelsie Hill 23 tuổi ở thành phố Monterey (tiểu bang California, Mỹ), đang biểu diễn một điệu nhảy cực khó trên chiếc xe lăn "bất ly thân" của mình, trở thành biểu tượng cho ý chí và nghị lực bất chấp mọi khó khăn trở ngại trong giới trẻ địa phương.

Cách đây hơn 7 năm Chelsie bị tai nạn giao thông trên đường đi học về, để lại di chứng bại liệt hoàn toàn từ vùng thắt lưng trở xuống. Không chịu buông xuôi số phận, chỉ 3 tháng sau nữ sinh 16 tuổi C. Hill đã trở lại trường, hoàn thành chương trình phổ thông trung học theo đúng hạn định như các bạn đồng khóa.

Vốn đam mê hành nghề vũ công chuyên nghiệp ngay từ nhỏ, đến năm 20 tuổi C. Hill đứng ra thành lập vũ đoàn Hot Wheelz, quy tụ 7 nữ vũ công ngồi xe lăn vì những nguyên nhân khác nhau.

Suốt 3 năm qua vũ đoàn Hot Wheelz thường xuyên biểu diễn vòng quanh nước Mỹ, luôn nhận được sự cổ vũ thán phục của mọi tầng lớp khán giả.

Đồng thời nữ vũ công phi thường C. Hill còn đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật cho chương trình truyền hình thực tế Push Girls, do Tập đoàn giải trí đa phương tiện AMC Networks Inc ở New York sản xuất định kỳ hàng năm, được chính thức phát sóng trên kênh truyền hình cáp SundanceTV từ đầu tháng 6-2012 cho đến nay.

Được biết, nữ vũ công "tàn nhưng không phế" C. Hill chính là người sáng lập tổ chức Walk and Roll Foundation, hoạt động theo tiêu chí phi lợi nhuận nhằm mục đích giúp đỡ những người bị tổn thương tủy sống.

K.Dung (theo Reuters)
.
.