Ô tô không người lái

Thứ Ba, 01/08/2006, 08:10
Hội thi của các ôtô không người lái do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ đã được tổ chức tại sa mạc Nevada của Mỹ từ ngày 2 đến 5/7/2006.

Tại đây, một chiếc ôtô chạy mọi địa hình do sinh viên Trường đại học Stanford thiết kế đã vượt qua đoạn đường dài đến 210km mà không cần người điều khiển.

6 máy tính với sự hỗ trợ của thiết bị định vị qua vệ tinh cùng với rađa phát hiện chướng ngại vật đã giúp chiếc xe đoạt được giải nhất trong hội thi.

Phát minh này được Bộ Quốc phòng Mỹ quan tâm để chế tạo các xe chiến đấu tự hành trên mọi địa hình

H.V (Theo MiliPol)
.
.