Ong nhân tạo giúp hoa thụ phấn

Thứ Ba, 28/02/2017, 15:00
Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học công nghệ quốc gia (AIST) ở Tokyo (Nhật Bản), đã chế tạo thành công một thiết bị chuyên dụng có thể thay thế loài ong trong việc thụ phấn cho hoa.

Đó là một thiết bị bay không người lái (drone) siêu nhỏ dạng "ong nhân tạo", được phết toàn bộ mặt dưới bằng loại keo kết dính (gel) đặc biệt cấu thành từ hợp chất ion lỏng. Thiết bị được điều khiển từ xa sẽ đáp xuống hút phấn từ hoa đực, rồi bay sang rắc phấn xuống núm nhụy của hoa cái (ảnh), tạo điều kiện cho cây kết trái.

Tiến sĩ Nông học Eijiro Miyako, Trưởng nhóm chế tạo lên tiếng giải thích: "Đứng trước một thực tế là nhiều loài ong đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, do vậy thiết bị thụ phấn nhân tạo sẽ giúp giải quyết triệt để vấn đề hóc búa này". 

X.Hiếu (theo Sciencealert)
.
.